Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng hầu tòa

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng hầu tòa ảnh 1
3 bị cáo Phan Văn Kích (bên trái), Nguyễn Hồng Phong (giữa), Hồ Thị Bích Hà (bên phải) tại phiên tòa
Sau 3 ngày xét xử, sáng 11-7, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Phan Văn Kích (nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên) 15 tháng tù, Nguyễn Hồng Phong (nguyên Phó hiệu trưởng) 18 tháng cải tạo không giam giữ và Hồ Thị Bích Hà (Kế toán) 1 năm tù  nhưng cho hưởng án treo về cùng tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Từ năm 2002 đến tháng 7-2011, ba bị cáo trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thống nhất lập khống chứng từ đưa vào thanh toán, thu các khoản thu của trường nhưng bỏ ngoài sổ sách kế toán để chi trái nguyên tắc, gây thiệt hại tài sản của nhà nước trên 731 triệu đồng. Tuy nhiên tại phiên tòa, nguyên đơn dân sự (Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên) chỉ yêu cầu các bị cáo và 10 người liên quan bồi thường hơn 407 triệu đồng. Trong đó, 3 bị cáo bồi thường hơn 200 triệu đồng. Liên quan đến vụ án, TAND tỉnh Phú Yên còn đề nghị xử lý hành chính đối với 16 cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên vì có hành vi cố ý làm trái, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước. Được biết, vụ án này còn liên quan đến một số cán bộ ở Sở Giao thông vận tải Phú Yên. Theo H. Ánh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm