Hoãn phiên xử bị cáo phạm tội giết người vì phát sinh tình tiết mới

Tại phiên xử, bị cáo Lợi khai thêm vụ án có ba người liên quan nhưng chưa được đối chất. HĐXX đồng ý với công tố viên là sau khi gây án có người chở bị cáo Lợi đi, lời khai có nhiều mâu thuẫn. Và trong vụ án này bị cáo bị tuyên mức án tử hình nên cần cẩn trọng cho đối chất làm rõ.

Bị cáo Lợi tại phiên tòa.

Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm nhận định bị cáo nhân thân xấu, bản chất côn đồ, không còn tính người nên đã tuyên phạt mức án tử hình. Lợi kháng cáo xin giảm án.

Theo hồ sơ, ngày 9-12-2013, sau khi bị mẹ rầy la về một việc riêng, Lợi bỏ đi uống bia với nhóm bạn tại quán Bar Holiday. Tại đây nhóm của Lợi xảy ra xô xát với một nhóm khác. Lợi đã chạy đi lấy một cây sắt nhọn đâm anh Trương Nhất Minh một nhát làm anh ngã tại chỗ. Lợi bỏ chạy vào khu vực xây dựng dang dở của quán Bar, ném bỏ hung khí rồi chạy kêu bạn chở đi khỏi hiện trường.

Anh Minh được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu nhưng đã tử vong. Lợi bỏ trốn đến ngày 12-02 thì ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm