Hôm nay, xử cựu trung úy cảnh sát cơ động đánh CSGT

Theo cáo trạng, ngày 28-7-2011, trong khi làm nhiệm vụ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Thượng sĩ Văn Thành Luân phát hiện một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe. Bất ngờ người thanh niên này (Trần Đại Phúc, 30 tuổi, trung úy công tác tại Tiểu đoàn 1 - Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM) dùng tay tát Thượng sĩ Luân rồi tiếp tục nhặt thanh sắt lao vào đánh tới tấp nạn nhân. Để chống lại hành động này, Thượng sĩ Luân dùng dùi cui đỡ.

Sau khi tấn công Thượng sĩ Luân, Phúc còn nhờ người chở đến Đội CSGT Hàng Xanh tại chân cầu Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Trực ban phát hiện Phúc có mang theo dao nên đã báo công an địa phương mời Phúc về làm việc. Sau vụ việc, Phúc bị tước quân tịch...

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm