Hôm nay, xử lại vụ án “Vườn mít”

Theo hồ sơ ban đầu, ngày 16-1-2004, người dân phát hiện thi thể cháu Thị Út bị hiếp rồi giết chết tại vườn mít ở ấp 1 (xã An Khương, huyện Bình Long, Bình Phước). Qua lời khai ban đầu, Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Phước đã khởi tố Mai về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Theo đó, Cơ quan CSĐT kết luận ngày 12-1-2004, Mai đã rủ cháu Út vào vườn mít chơi. Sau đó, Mai thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Út và siết cổ nạn nhân đến chết…

Tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên Mai không phạm tội hiếp dâm trẻ em, giết người và trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa. Sau đó, VKSND cùng cấp kháng nghị. Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã hủy án sơ thẩm và yêu cầu tòa sơ thẩm xử lại theo hướng tuyên bị cáo có tội…

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm