Làm chuyện đồi bại nhiều lần, không giảm án

Tháng 11-2004, cháu N. (sinh năm 1999) đến quán tạp hóa cùng ấp để đón em trai thì bị Lượng chọc ghẹo và nảy sinh ý định giao cấu. Sau khi khống chế được nạn nhân, mặc cho cháu la khóc, Lượng vẫn thực hiện hành vi đồi bại rồi đe dọa không được nói với mẹ. Ít lâu sau, Lượng sang nhà cháu chơi, thấy không có ai lại tiếp tục cưỡng bức cháu. Càng ngày thấy cháu lo sợ, không tập trung vào việc học, gia đình hỏi ra mới biết chuyện liền báo công an...

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự của bé gái, gây nên tâm lý hoang mang cho nạn nhân. Xét thấy bản án sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội nên tòa giữ nguyên bản án sơ thẩm.

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm