Làm giả giấy tờ, lãnh bốn năm tù

Tòa cũng tuyên buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt để sung công.

Tháng 6-2009, Đông đã câu kết với Trần Sơn Hải (hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã) làm giả mạo 56 giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh rớt tốt nghiệp 12, học bạ, bằng trung cấp, giấy phép lái xe ôtô với số tiền gần 143 triệu đồng. Còn Nghĩa cùng với một số người khác đã môi giới cho Đông làm giả 34 các loại giấy tờ, văn bằng với số tiền 63 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra còn đang tiếp tục làm rõ một số trường hợp đã câu kết với Đông làm môi giới “đầu vào” cho đường dây này.

THANH HỘI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm