Lận dao ra hội chợ đâm người

Huỳnh Xin hai năm sáu tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Sáu đồng phạm khác bị phạt từ 15 tháng tù treo đến 20 tháng tù. Tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho người bị hại 25 triệu đồng.

Tối 2-9-2009, nhóm Phúc đi hội chợ. Tuy nhiên, khi đi Ty và Phúc, Xin lại mang theo dao. Trong khi đứng xem ca nhạc, hai người trong nhóm đùa giỡn, xô đẩy anh Nguyễn Toàn Thịnh dẫn đến việc hai bên cự cãi. Anh Thịnh bỏ đi thì cả hai đánh anh này. Không những không can ngăn, cả nhóm Phúc cũng tiếp tay đánh nạn nhân. Sau đó, Phúc, Ty, Xin lấy dao đâm nhiều nhát vào người anh Thịnh gây thương tật 22%.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.