Lãnh 4 năm tù vì tạt xăng đốt người yêu

Lãnh 4 năm tù vì tạt xăng đốt người yêu ảnh 1

Bị cáo Đặng Văn Lẹ

Tại phiên tòa, Lẹ khai nhận mình và Trần Thị Thu T. (20 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau một thời gian thì T. đòi chia tay, không muốn tiếp tục quan hệ với Lẹ nữa vì cho rằng Lẹ có người con gái khác.

Tối 10-7-2011, Lẹ định chạy xe gắn máy về quê (Đồng Tháp) nên mua theo một bịch xăng (20.000 đồng) treo trên xe phòng giữa đường hết xăng thì đổ.

Trước khi đi, Lẹ ghé đến nhà trọ của T. để thăm. Do đang cãi nhau, T. không tiếp chuyện mà bỏ lên gác ngồi. Lẹ nảy sinh ý định đốt người yêu nên đã cầm theo bịch xăng lên lầu, bỏ lên bàn và ngồi nói chuyện với T. Hai bên tiếp tục cãi vã và Lẹ đã xé bịch, dốc xăng lên người T. (từ vai trở xuống) rồi châm lửa đốt.

T. đau đớn chạy vào vòi nước dập lửa và được người bạn gái cùng phòng trọ đưa đi cấp cứu, còn Lẹ bỏ trốn. Ba ngày sau, Lẹ vào bệnh viện thăm T. thì bị bắt giữ. T. bị bỏng nặng, tỉ lệ thương tật 29%.

Theo C.Mai (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm