Lãnh án nặng vì mâu thuẫn nhỏ

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo có tính côn đồ. Bị cáo đã có hai tiền án chưa được xóa án lại tiếp tục phạm tội nên cần phạt nặng để răn đe. Theo hồ sơ, sáng 21-5-2011, tại Bến xe Miền Đông, Bắc lên xe buýt hỏi đi về ngã tư Bình Phước. Lê Văn Dương là phụ xe nói xe buýt không đi tuyến này và đẩy Bắc xuống. Hai bên cự cãi. Dương đấm vào mặt Bắc rồi lên xe rời khỏi bến. Tức giận, Bắc đuổi theo xe buýt rồi xông lên xe hành hung Dương khiến nạn nhân bị thương tật 47%.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm