Lãnh bốn năm tù vì đá chết người

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội có một phần lỗi của nạn nhân nên tòa phạt mức án như trên.

Theo cáo trạng, ngày 19-10-2009, ông Phan Thanh Cừ vào một tiệm tạp hóa nói chuyện với hai phụ nữ. Do ông Cừ đã uống rượu nên có những lời lẽ thiếu tế nhị rồi còn vuốt vai, nắm tay hai chị khiến Thành, chồng của một chị, nổi nóng bảo đóng cửa quán. Thế nhưng ông Cừ vẫn tiếp tục chọc ghẹo và nói: “Tối nay em phải đi khách sạn với anh”. Nghe được, Thành chạy ra thì bị ông Cừ xông tới đấm vào mặt. Hai bên giằng co khiến ông Cừ té ngã. Thành liền đá vào mặt làm ông Cừ ngất xỉu, sau đó chết trên đường đi cấp cứu.

V.TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm