Lừa lấy tiền hoàn thuế, bị tù

Trừ số tiền đã khắc phục hậu quả, các bị cáo còn phải liên đới tiếp tục bồi thường cho Nhà nước trên 3,5 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, năm 2001-2003, Thương hướng dẫn cho hàng loạt người lao động, làm thuê, nông dân đứng ra thành lập các doanh nghiệp thu mua thủy hải sản. Thật ra đó chỉ là những doanh nghiệp “ma”, lập ra chỉ nhằm mục đích được ngành thuế bán hóa đơn GTGT. Theo quy định lúc bấy giờ, với hàng thủy sản được xuất khẩu sẽ được miễn thuế 100%. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phải thực hiện quy trình nộp thuế trước, sau đó Nhà nước sẽ hoàn trả lại nếu số hàng tương ứng được xuất khẩu. Lợi dụng sự thiếu kiểm tra của ngành thuế, Thương đã lèo lái làm thủ tục để được nhận tiền hoàn thuế trong khi không nộp thuế đầu vào hoặc sửa chữa hóa đơn để nộp thuế đầu vào rất thấp.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm