Mạo danh chủ doanh nghiệp lừa tiền tỉ

Trước đó, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Nhật sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, ngay từ đầu bị cáo đã thay đổi yêu cầu, xin rút kháng cáo và được tòa chấp thuận. Như vậy, bản án sơ thẩm đã tuyên có hiệu lực pháp luật.

Theo hồ sơ, từ tháng 6-2011 đến tháng 11-2012, Nhật đã mạo nhận là chủ DNTN Kim Xinh để tạo niềm tin với các đối tác. Sau đó ông chủ dỏm đã ký các hợp đồng kinh tế khai thác lâm sản, khoáng sản, thuê xe ô tô với nhiều người rồi chiếm đoạt số tiền gần 3,75 tỉ đồng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm