Nhân thân tốt, được án khoan hồng

Phạt Đào Văn Thông một năm tù treo về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Vũ là rất nguy hiểm cho xã hội, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn chạy xe, gây tai nạn làm một người chết nên cần phải xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường thiệt hại, khi phạm tội chưa thành niên nên giảm nhẹ hình phạt. Đối với bị cáo Thông do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt nên cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục.

Theo hồ sơ, sáng 6-11-2011, Thông chạy xe máy đến nhà rủ Vũ đi chơi. Biết Vũ không có giấy phép lái xe nhưng thông vẫn giao xe cho Vũ điều khiển. Trên đường đi, dép của Vũ bị rơi mắc vào cần số, Vũ một tay điều khiển xe, một tay cúi xuống lấy dép, không quan sát phía trước, đã đụng chết một người đi bộ cùng chiều.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm