Nhân thân tốt vẫn bị tù

Sáng 1-6-2010, Nghĩa đến nhà chị Nguyễn Hồng Hà chơi, thấy cháu Y. (con chị Hà), Nghĩa nói chị Hà cho cháu Y. sang nhà Nghĩa chơi. Sau đó, Nghĩa đã giở trò đồi bại với cháu.

HĐXX nhận định mặc dù bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, phạm tội khi chưa thành niên, song bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả xấu đến danh dự, nhân phẩm của người bị hại, gây bất bình, phẫn nộ trong nhân dân nên việc cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội trong khoảng thời gian nhất định là cần thiết.

LÊ VĂN TÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm