Nhóm cảnh sát đánh vỡ gan đương sự lĩnh án

Ngày 30/11, TAND tỉnh Sóc Trăng phạt bị cáo Danh Nhãn (28 tuổi, nguyên cảnh sát khu vực ấp 3 Công an thị trấn Ngã Năm) và Nguyễn Quốc Thắng (cựu dân quân tự vệ, 33 tuổi) cùng 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Trần Tuấn Khải (27 tuổi, nguyên cảnh sát khu vực ấp 2) bị phạt 4 năm. Võ Văn Út Đèo (31 tuổi, nguyên thượng úy, Phó Công an thị trấn Ngã Năm) nhận án 2 năm.

Hơn một năm trước, trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng đã áp dụng mức án trên với các bị cáo. Bản án sơ thẩm sau đó bị cấp phúc thẩm tuyên hủy do phiên xử vắng mặt vợ và con gái chưa thành niên của bị hại.

Nhóm cảnh sát đánh vỡ gan đương sự lĩnh án ảnh 1

Danh Nhãn (trái) và Nguyễn Quốc Thắng. Ảnh: Duy Khang

Theo cáo trạng, khi nhận tin báo ông Trần Văn Dữ (ngụ huyện Ngã Năm, Sóc Trăng) rượt đánh mẹ ruột gãy tay, Út Đèo phân công thượng sĩ Nhãn và trung sĩ Khải đưa ông này về làm việc. Ông Dữ cự cãi và bị Khải, Nhãn và Thắng đánh gây chấn thương kín ở vùng bụng, rách gan. Ông Dữ mất máu cấp, tử vong.

Theo HĐXX, là người chỉ huy, bị cáo Đèo phải can ngăn nhưng lại thờ ơ, để cho thuộc cấp đánh người. Khi ông Dữ lâm vào tình trạng nguy hiểm, Đèo không đưa đi cấp cứu mà để cấp dưới đưa bị hại ra khỏi khuôn viên cơ quan, bỏ mặc nạn nhân nằm ngoài đường cho đến chết. "Hành vi này rất nguy hiểm cho xã hội, trái với đạo đức nghề nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương", chủ tọa đánh giá.

Về trách nhiệm dân sự, ngoài tiền mai táng phí, 4 bị cáo phải chia nhau bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình ông Dữ 63 triệu đồng.

Theo Duy Khang (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm