Nộp tiền phạt không phải là tình tiết giảm nhẹ

HĐXX nhận định bị cáo không có tình tiết gì mới để xem xét. Còn việc nộp tiền phạt và đóng án phí không phải là tình tiết giảm nhẹ.

Tại tòa, Hoa cho rằng số tiền thực tế đánh bạc chỉ là 1,8 triệu đồng nhưng tính theo Nghị quyết 01 (năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao), số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Hơn nữa Hoa đã nộp phạt nên mong tòa chiếu cố…

Theo hồ sơ, Hoa vừa mới ra tù được vài tháng cũng về tội đánh bạc nhưng do hám lợi, Hoa vừa bán cà phê vừa nhận ghi số đề tại nơi đang thuê ở. Chiều 5-10-2009, Hoa bị bắt quả tang khi đang ghi số đề với số tiền 208.000 đồng. Tính theo Nghị quyết 01, số tiền Hoa đánh bạc là gần 295 triệu đồng. Ngoài ra, Hoa khai ghi được năm ngày thì bị bắt và số tiền đánh bạc những ngày qua là khoảng 895 triệu đồng.

Xử sơ thẩm, TAND quận 8 tuyên phạt Hoa mức án như trên do tái phạm và phạt bổ sung 5 triệu đồng sung quỹ.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm