Nuốt ma túy vào bụng cũng không thoát

Do muốn có tiền tiêu xài, từ tháng 9-2010 Hiếu thường xuyên mua ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch về bán kiếm lời. Ngày 8-11-2010, Hiếu hẹn con nghiện tới quán cà phê để giao hàng thì bị bắt quả tang. Sau khi bị phát hiện, Hiếu nuốt toàn bộ số ma túy vào bụng để tẩu tán. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đưa bị cáo đi xét nghiệm đã phát hiện ra số ma túy trên.

Tại tòa, Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm tới việc độc quyền của Nhà nước về quản lý chất ma túy. Xét bị cáo có nhân thân xấu nên tòa tuyên án như trên.

ĐH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm