Phạt tù giám đốc buôn lậu qua đường hàng không

Theo cáo trạng, năm 2000, Công ty TNHH Thiên Minh được Công ty Sharp tại Singapore ký hợp đồng cho làm đại lý tiêu thụ các mặt hàng Sharp tại Việt Nam.

Từ năm 2001-2007, Nguyễn Trọng Kỳ đã nhiều lần đi Singapore bằng máy bay để nhận hàng, tập huấn hướng dẫn sử dụng hàng hóa mới theo các hợp đồng do Công ty TNHH Thiên Minh ký với Công ty Sharp. Lợi dụng các lần đi này, Kỳ đã mua thêm nhiều hàng hóa (máy photocopy, máy đèn chiếu, máy fax, hộp mực máy photo cùng các linh kiện khác... hiệu Sharp) và bằng các thủ đoạn tinh vi để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, không khai báo hải quan nhằm thu lợi bất chính.

 Tổng cộng số hàng lậu Nguyễn Trọng Kỳ tuồn về Việt Nam bằng đường hàng không trị giá hơn 100.000 USD.

Theo C.MAI (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm