Ra đầu thú, được giảm nhẹ

Tòa buộc hai bị cáo phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho người bị hại gần 50 triệu đồng.

Theo hồ sơ, tối 12-6, nghe bạn kể chuyện mình bị anh Lắm dọa đâm, Pháp liền rủ Thoàng chuẩn bị sẵn mỗi người một khúc gỗ tầm vông tìm anh Lắm đánh trả thù. Khi thấy anh Lắm đang uống rượu, Thoàng lấy khúc gỗ trên đánh mạnh vào đầu nạn nhân. Sau khi anh Lắm chết, cả hai ra đầu thú.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, hung hãn, vô cớ tước đoạt sinh mạng của người khác nên cần có hình phạt nghiêm mới đủ sức răn đe. Tuy nhiên, xét thấy hai bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; thuộc thành phần lao động nghèo, trình độ học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, sau khi gây án đã ra đầu thú nên xử phạt với mức án nhẹ như trên.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm