Tối 26/12/2010, Tài đến nhà thờ Xuân Ninh, phường Cam Phúc Nam rủ NTP (14 tuổi) đi chơi, P đồng ý. Tài dùng xe máy chở P đến khu vực cồn cát thuộc tổ dân phố Phúc Ninh chơi thì trời mưa. Tài và P vào lăng Ông trú mưa.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến khách thể quan trọng là sự phát triển bình thường về tình dục của trẻ em, xâm phạm đến nhân phẩm và danh dự của con người là khách thể quan trọng được Luật hình sự bảo vệ, gây hoang mang lo lắng cho những bậc làm cha, làm mẹ trong việc quản lý, giáo dục con chưa thành niên. Tòa cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 2 năm tù là thỏa đáng nên không còn tình tiết nào để giảm nhẹ cho bị cáo.