Sắp phúc thẩm vụ “người giàu nhất Quảng Ninh”

TAND Tối cao vừa gửi thông báo triệu tập đến các luật sư bào chữa cho ba bị cáo trong vụ án giết người tại bến Lục Chắn (TP Móng Cái, Quảng Ninh). Đó là Nguyễn Tiến Phương (tức Phương “Ninh Hột”), Nguyễn Tiến Chung và Bùi Hải Bài.

Tại phiên sơ thẩm ngày 26-8, hai anh em Phương và Chung bị tuyên án tử hình, Bùi Hải Bài bị kết án chung thân. Ba bị cáo trên đã có đơn kháng cáo gửi TAND Tối cao. Phương là Giám đốc Công ty Quang Phát - người từng tuyên bố giàu nhất tỉnh Quảng Ninh. Do tranh giành lãnh địa làm ăn, Phương cùng đồng bọn đã gây nên cái chết cho hai nhân viên Công ty TNHH Hồng Kông (Quảng Ninh).

LX (Theo CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm