Tái phạm nguy hiểm, bị phạt nặng

Theo hồ sơ, ngày 28-9-2011, Tài chở bạn đi chơi thì phát hiện một phụ nữ đeo dây chuyền nên ép sát giật lấy. Do mất thăng bằng, hai xe va chạm nhau ngã xuống đường. Tài và bạn bị bắt. Xét Tài tự ý thực hiện hành vi phạm tội, bạn Tài không biết nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người này.

HĐXX nhận định hành vi của Tài táo bạo, liều lĩnh, xem thường tính mạng công dân. Tài có hai tiền án về tội cướp giật tài sản, nay lại phạm tội này là tái phạm nguy hiểm. Việc vừa điều khiển xe vừa giật tài sản vào giờ cao điểm là dùng thủ đoạn nguy hiểm nên tòa phạt Tài mức án nặng để răn đe và phòng ngừa chung.

P.LOAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm