Thanh niên sát hại bạn, cướp xe máy

Sáng 16/2, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Vũ Hoàng Anh (19 tuổi, Phú Xuyên) 16 năm tù về hai tội danh giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan công tố, do mê mải chơi bạc và thiếu tiền, Hoàng Anh nảy sinh ý định giết bạn là Dương Tiến Dũng (21 tuổi, cùng huyện) để cướp chiếc xe máy. Ngày 1/7/2011, Hoàng Anh chuẩn bị 2 viên gạch cho vào hộp xốp rồi dùng giấy gói kín như hộp quà sinh nhật với mục đích sau khi giết người sẽ buộc gạch vào chân nạn nhân thả xuống sông Hồng phi tang.

Chiều 5/7/2011, Hoàng Anh nhắn tin rủ Dũng đến nhà đón đi chơi. Khoảng 20h, Dũng đi xe máy Exciter chở một người bạn đến nhà Hoàng Anh. Thấy Dũng đến, Hoàng Anh thủ sẵn con dao vào ba lô, bê hộp quà sinh nhật ra, nói là đi sinh nhật ở Thường Tín. Cả ba đi xe máy đến Bưu điện Phú Xuyên thì người bạn xuống xe.

Thanh niên sát hại bạn, cướp xe máy ảnh 1

Hoàng Anh tại tòa. Ảnh: Nam Anh.

Trên đường đi, Hoàng Anh hướng dẫn bạn chở đi theo lối đê sông Hồng, sát mép sông. Dọc đường đi, anh ta lấy con dao cầm sẵn trong tay.

Khi Dũng vừa dừng xe, Hoàng Anh bất ngờ đâm từ phía sau. Nạn nhân dù bị thương song cố gắng nhảy khỏi xe và bỏ chạy nhưng vẫn bị Hoàng Anh truy sát. Chạy được một đoạn, Dũng bị vấp ngã rồi giằng con dao đồng thời cắn vào tay sát thủ. Bị đau, Hoàng Anh mới chịu buông dao. Dũng nhặt dao chém một nhát vào đầu Hoàng Anh rồi bỏ chạy...

Tại tòa hôm nay, Hoàng Anh khai do mê cờ bạc, không có tiền để chơi nên đã nảy sinh ý định giết người. Nạn nhân Dũng có mặt tại tòa yêu cầu bị cáo bồi thường 10 triệu đồng chi phí điều trị vết thương, đề nghị tòa xử "đúng người, đúng tội".

Theo Nam Anh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm