LONG AN:

Thủ phạm giết người, cướp tài sản lãnh án tù chung thân

Nguyễn Văn Mèo (SN 1979), Nguyễn Văn Tự (SN 1986, ngụ ấp 4, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã tuyên phạt Tự mức án tù chung thân và Mèo 22 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Mèo và Tự là anh em ruột (cùng ngụ ấp 4, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Đêm 2-1-2009, anh em Mèo và Tự chạy Honda chở nhau đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Q. Bình Tân, TPHCM) bàn nhau chọn khu vực vắng người để cướp tài sản. Sau một lúc mai phục, phát hiện chị Hạp Thị Hưng (ngụ TPHCM) chạy xe Air Blade đi ngang qua chúng liền cho xe bám theo ép chị Hưng vào lề. Với bản chất của kẻ côn đồ, tên Tự dùng ống tuýp sắt đánh chị Hưng làm nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy nên chúng cướp được phương tiện đem về nhà trọ tại Q8. Có chiến lợi phẩm, anh em Tự sử dụng chính chiếc xe này làm phương tiện đi cướp.

Thủ phạm giết người, cướp tài sản lãnh án tù chung thân ảnh 1
Mèo và Tự tại toà

Ba đêm sau, Mèo và Tự chạy xe xuống Long An. Tới thị trấn Thủ Thừa, phát hiện chị Lê Thị Diễm Thúy chạy xe Future một mình, Mèo liền tăng tốc ép chị Thúy vào lề đường và dùng ống tuýp sắt tấn công nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, chị Thúy quăng xe chạy thoát và sau đó đến CA huyện Thủ Thừa trình báo.

Đêm 12-1, tên Mèo, Tự lấy chiếc xe vừa cướp của chị Thúy chuyển sang địa bàn khác để hoạt động gây án. Đến khu vực xã Long Trạch, huyện Cần Đước nhìn thấy chị Nguyễn Thị Bé Hai (chủ một nhà hàng ở Q7) đang trên đường từ TPHCM đi về nhà ở ấp Cầu Xây, xã Long Trạch, chúng lập tức bám theo. Khi chị Bé Hai vừa quẹo vào cổng thì bị tên Mèo khống chế, Tự dùng ống sắt đe doạ buộc nạn nhân giao chiếc Air Blade. Đúng lúc này, anh Trần Ngọc Lương và Nguyễn Thành Trọng đi ngang qua bắt gặp nên tìm cách khống chế hai tên cướp. Tên Mèo bị anh Lương quật ngã xuống đường, trong khi tên Tự bị anh Trọng chụp quai nón bảo hiểm đè xuống mặt lộ. Với bản chất kẻ sát thủ, tên Tự đã dùng dao đâm anh Trọng và Lương ngã gục xuống đất bất tỉnh. Nghe tri hô, anh Đặng Thanh Hải (chồng chị Bé Hai) và Phạm Minh Dương (học sinh lớp 11, nhà gần bên) chạy ra ứng cứu đều bị tên Tự dùng dao đâm trúng vai, ngực rồi bỏ chạy. Tên Mèo định lấy xe tẩu thoát nhưng xe không nổ máy, y quay sang tiếp tục lấy chiếc xe môtô của anh Lương chở Tự chạy thoát. Bị truy đuổi về tới Q8, chúng đẩy xe của anh Lương xuống kênh phi tang rồi đi bộ về nhà trọ nghỉ. Tích cực điều tra, hai ngày sau, cơ quan cảnh sát điều tra CA tỉnh đã bắt giữ hai đối tượng. Hành động côn đồ của bọn cướp đã tước đi tính mạng của anh Trần Ngọc Lương, anh Nguyễn Thành Trọng bị thương tích tỷ lệ 71%, Phạm Minh Dương thương tích 6% và Đặng Thanh Hải bị thương tích 1%.


Theo THIỆN TRÍ  (CATP)

nguyenty

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm