Thuyền trưởng nhận án vì giấu 13 kg vàng trong balô

Hôm nay (23-8), TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Viết Bảy (36 tuổi, nguyên thuyền trưởng tàu Biển Đông Star) mức án 4 năm tù về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo nội dung vụ án, tối ngày 4/5/2009, tại cảng Cát Lái (TP HCM), lực lượng trinh sát Biên phòng cảng Sài Gòn phát hiện thuyền trưởng Bảy rời tàu Biển Đông Star khi chưa làm thủ tục nhập cảnh. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hành lý của vị thuyền trưởng này, thu giữ trên 13 kg vàng nữ trang (nhẫn, dây chuyền, bông tai, vòng…), trị giá hơn 4,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bảy khai, ngày 22/4/2009, sau khi nhận hàng tại cảng Cát Lái, tàu Biển Đông Star khởi hành đến Thái Lan. Tại đây, Bảy được một phụ nữ người Thái gốc Việt chủ động làm quen sau đó nhờ vận chuyển số “hàng” trên về Việt Nam với tiền công 10 triệu đồng. Người đàn bà này còn cho biết, khi Bảy về đến TP HCM sẽ có người ra nhận số nữ trang này.

Với hành vi phạm tội trên, VKSND TP HCM đã truy tố Nguyễn Viết Bảy về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Tại tòa, đại diện VKS phát biểu quan điểm, đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Viết Bảy mức án 5-6 năm tù.

Theo Vũ Mai (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm