Tranh giật cô hồn đâm chết người

HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân xấu, một tiền án (trộm cắp) chưa được xóa án tích, lần phạm tội này mang tính côn đồ nên cần xử nghiêm.

Theo hồ sơ, trưa 21-8-2013, Tuấn cùng nhóm bạn đi giật đồ lễ cúng cô hồn và gặp một nhóm thanh niên khác cùng đứng chờ giật lễ cúng. Khi chủ nhà rải tiền, tất cả cùng xông vào giành giật. Nhóm kia dùng đoạn mía giật được đánh nhóm Tuấn nên Tuấn cùng các bạn bỏ chạy đến một quán gần đó, Tuấn lấy cây kéo và con dao rồi cùng nhóm bạn quay lại. Trên đường đi, cả nhóm nhìn thấy anh Hồ Hữu Phong cùng hai thanh niên, cả nhóm Tuấn nghĩ đó là nhóm đã đánh mình lúc nãy nên lao vào đánh đấm. Tuấn đã dùng dao và kéo đâm anh Phong khiến nạn nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.