Tự thú các lần phạm tội trước, được xử nhẹ

Tối 1-8-2011, Châu lấy xe máy chở Thịnh đi lòng vòng tìm cơ hội trộm cắp. Ngang qua một quán nhậu trên đường Trần Ngọc Quế (phường 1), Thịnh thấy có nhiều xe máy đang đậu trên lề đường không có người trông coi nên kêu Châu quay lại trộm cắp. Châu dùng đoản bẻ khóa một chiếc dẫn ra ngoài lộ thì bị chủ xe phát hiện tri hô, đuổi bắt giao cho công an. Thịnh bỏ chạy nhưng đến ngày hôm sau cũng đã bị bắt. Quá trình điều tra, Châu và Thịnh còn khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt ba vụ trộm cắp xe máy khác cũng trên địa bàn phường 1 rồi chạy lên TP.HCM bán cho một người không rõ lai lịch lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Theo tòa, sau khi bị bắt các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự thú đối với những lần phạm tội trước đó; đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho những người bị hại nên chỉ phạt các bị cáo như trên.

NAM PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm