Vô cớ đâm chết người, lãnh án tù chung thân

Vĩ từng có hai tiền án về tội hiếp dâm và cố ý gây thương tích, chưa được xóa án tích thì lại phạm tội mới. Cụ thể, đêm 13-5-2012, tại khu vực Ngã ba Vũng Tàu (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Vĩ và bạn bị một nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) chém làm bạn Vũ bị thương. Vĩ gọi điện thoại rủ bạn bè trả thù. Cả nhóm mang theo dao tự chế, dao nhọn, kiếm, mã tấu và gậy. Vĩ dẫn đồng bọn đến khu vực quán lẩu bò Củ Chi ở phường Long Bình Tân thì phát hiện nhóm của anh Thuận đang đi trên hai chiếc xe máy ngược chiều. Vĩ nhầm là nhóm thanh niên đánh mình nên chỉ tay hô đồng bọn áp sát đạp xe của nhóm anh Thuận rồi đánh đập, đâm chém làm anh Thuận tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.
Gần nửa tháng sau, Vĩ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt, các đồng phạm của Vĩ cũng ra tự thú ngay sau đó.
THỂ HUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm