Vô cớ đánh chết người, lãnh án nặng

Khuya 9-7-2011, Thiệt ngồi nhậu với bạn, nhìn thấy hai thanh niên liền nói: “Hôm trước hai thằng đó đánh tao bị gãy tay”. Khoa bảo: “Anh dẫn tụi nó ra ngã ba, chút xíu em sẽ ra phụ”. Sau đó, cả hai đã vây hai thanh niên kia lại, người đánh người đấm. Khoa nắm tóc một nạn nhân đập xuống đường khiến người này bất tỉnh và vài ngày sau đó đã chết. HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà các bị cáo có hành vi côn đồ, phạm tội với tính chất liều lĩnh táo bạo... Bị cáo Khoa trực tiếp gây nên cái chết của nạn nhân nên cần xử phạt nghiêm.

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm