Vụ kiện UBND huyện đòi bồi thường 3,6 tỉ đồng: Công dân lại thua kiện

kiện yêu cầu UBND huyện Phú Lộc bồi thường thiệt hại hơn 3,6 tỉ đồng vì ra quyết định cưỡng chế, tiêu hủy tôm nuôi sai quy định của gia đình ông. Như phiên sơ thẩm, đại diện UBND huyện lại cho rằng khi tổ chức cưỡng chế, trong hồ không còn tôm vì ông Hòa đã vớt đi bán trước. Tòa đã tuyên y án sơ thẩm, tức không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Hòa.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tháng 8-2009, UBND huyện Phú Lộc ra quyết định tiêu hủy toàn bộ số tôm vì tôm thẻ chân trắng gây nhiều dịch bệnh cho tôm nuôi. Ngày 16-8-2010, giải quyết khiếu nại của ông Hòa, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có quyết định cho rằng việc xử phạt hành vi hành chính và buộc ông Hòa phải tiêu hủy toàn bộ tôm là trái pháp luật. Do vậy, yêu cầu UBND huyện Phú Lộc phải xác định mức độ thiệt hại để bồi thường cho ông Hòa. Tuy nhiên, UBND huyện không thực hiện.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm