Vụ “Ván cờ bạc tỉ”: Sáu Lèo bị đề nghị phạt 4-5 năm tù

Ngày 11-7, kết thúc ngày xét xử thứ ba, công tố viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Lèo (Sáu Lèo) 4-5 năm tù về tội đánh bạc với vai trò chính, rủ rê lôi kéo. Đề nghị phạt Trần Văn Tân 17-20 năm tù về hai tội là đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản. Cha con Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Truyền - hai người giúp Tân cưỡng đoạt tài sản, bị đề nghị cùng mức án 12-13 năm tù. Bị cáo Đinh Văn Mười bị đề nghị 3-5 năm tù cho tội đánh bạc, bị cáo Ngô Huệ Phấn bị đề nghị 3-5 năm tù cho tội gá bạc.

Phần tuyên án sẽ diễn ra vào chiều 16-7.

Chối tội không thành

Quá trình tranh luận, phía luật sư và công tố viên thống nhất bị cáo Nguyễn Thanh Lèo, Trần Văn Tân phạm tội đánh bạc...

Tuy nhiên, ở tội đánh bạc, luật sư của Đinh Văn Mười phản bác cho rằng bị cáo Mười chỉ đánh cờ ăn vé số, không có ăn tiền, do đó không phạm tội.

Công tố viên khẳng định: “Từ lời khai bị cáo Lèo và Phấn, kết hợp với tờ nhận tội mà sau đó bị cáo Mười đã xé bỏ, đủ cơ sở kết luận bị cáo Mười phạm tội đánh bạc với số tiền là 440 triệu đồng”.

Bị truy tố với tội danh cưỡng đoạt tài sản, luật sư bị cáo Tân và đồng phạm bảo thân chủ vô tội bởi không có chứng cứ, tài liệu nào chứng minh Tân, Hùng, Truyền đã dùng vũ lực để cưỡng đoạt tài sản của bị cáo Lèo.

Vụ “Ván cờ bạc tỉ”: Sáu Lèo bị đề nghị phạt 4-5 năm tù ảnh 1

Vụ “Ván cờ bạc tỉ”: Sáu Lèo bị đề nghị phạt 4-5 năm tù ảnh 2

Các bị cáo tại phiên tòa(ảnh dưới). Phiên xử diễn ra trong ba ngày, trật tự, nghiêm túc với hàng trăm người dân đến xem(ảnh trên). Ảnh: TRẦN VŨ

Phần này, công tố viên cho rằng bị cáo Tân và đồng phạm đã có hành động đe dọa, uy hiếp tinh thần bị cáo Lèo. Quá trình đó diễn ra liên tiếp đến khi lấy được những tài sản của bị cáo Lèo như đất và nhà nên đủ cơ sở cấu thành tội phạm.

Về tài sản, công tố viên đề nghị tịch thu sung công hai căn nhà mà bị cáo Tân đã lấy của bị cáo Lèo để gán nợ... Bị cáo Phấn phải trả để sung công 400 triệu đồng; bị cáo Mười 440 triệu đồng; Truyền 90 triệu đồng; Tân 1,3 tỉ đồng, sáu lượng vàng…

Sáu Lèo hối hận tột cùng

Quá trình xét xử, Sáu Lèo không thuê luật sư. Đến phần bào chữa, Sáu Lèo đã tự bào chữa cho hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Lèo nói: Tôi đã có tội nhưng xin HĐXX xem xét vì tôi mới phạm tội lần đầu. Từ 14 tuổi tôi đã tham gia cách mạng, đóng góp cho Tổ quốc gần 30 năm. Trong thời gian tạm giam tôi đã rất hối hận về những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Là một cán bộ đảng viên có ý thức sớm nhưng thiếu tu dưỡng đạo đức, thiếu suy nghĩ, tôi gây ra nông nỗi. Tôi thấy mình có lỗi nên thành thật khai báo để mong được sự khoan hồng...

Tiếp đó, bị cáo Lèo khẩn khoản:

- Tôi có cha mẹ già gần 80 tuổi, già yếu, bệnh tật, không có nơi nương tựa. Do việc làm thiếu suy nghĩ của tôi mà gia đình tan nát, ly tán, cha mẹ phải về quê để trú ẩn không có nơi nương tựa. Vì tôi gạt nhiều người để nhận, mượn, các tài sản tiền bạc để giao cho bị cáo Tân. Mong HĐXX xem xét cho họ nhận lại được các tài sản trên. HĐXX cũng nên xem xét giảm án chứ kêu án tôi 4-5 năm tù nặng lắm! Tội tôi lắm! Dầu tôi có tội nhưng kêu án như vậy… nặng quá. (Bị cáo khóc lớn).

Chủ tọa: Thôi, bị cáo trật tự, bình tĩnh, không khóc.

Sáu Lèo: Tôi tha thiết yêu cầu sự khoan hồng để tôi sớm về với gia đình, phụng dưỡng cha mẹ, giáo dục con cái, khắc phục hậu quả mình gây ra. Tôi hối hận lắm! (Bị cáo lại khóc òa)...

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm