Xét xử các bị cáo hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Thúy tám năm tù, bị cáo Khải sáu năm tù, các bị cáo còn lại bị phạt 2-7 năm tù.

Theo cáo trạng, các bị cáo sau nhiều năm khiếu nại đòi lại đất đã câu kết, gia nhập tổ chức Việt Nam canh tân cách mạng đảng (gọi tắt là Đảng Việt Tân) - một tổ chức phản động có trụ sở tại Mỹ, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Các bị cáo đã được Việt Tân đưa sang nước ngoài tập huấn, giới thiệu tôn chỉ, mục đích và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền bằng phương thức diễn biến hòa bình với phương pháp bất bạo động. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, lợi dụng sự kém hiểu biết của một số người khiếu kiện, các bị cáo đã tích cực vận động, giúp đỡ các hộ dân khiếu kiện nhằm gây áp lực đối với chính quyền, gây rối chống phá Nhà nước…

Tại phiên xử, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm an ninh quốc gia và lợi ích dân tộc. Tuy nhiên, các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối hận, có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự nên tòa áp dụng chính sách khoan hồng, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ tuyên phạt các bị cáo như trên.

T.PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm