Y án vụ bắt cóc tống tiền con gái đại gia

Tòa còn phạt Cao Thịnh 10 năm tù về hai tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và cướp tài sản.

Đầu năm 2009, Hiền đã đầu tư chứng khoán nhưng sớm rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Trước đó, qua sinh hoạt tại một câu lạc bộ, Hiền quen biết với mẹ con bà M. Hiền ngỏ lời vay 800 triệu đồng. Bà M. đồng ý cho vay 200 triệu đồng không lấy lãi. Sau đó, thấy gia đình ân nhân kinh doanh vật liệu xây dựng giàu có nên bị cáo đã rủ đồng bọn tham gia kế hoạch bắt cóc con gái bà M. để tống tiền.

Tháng 4-2009, Chung gọi điện thoại cho con bà M., xưng là doanh nhân, cho biết cần mua vật liệu xây dựng với số lượng lớn. Chung lái xe ôtô thuê mời chị này đi ăn cơm trưa và đưa đi xem hàng mẫu. Trên đường đi, Chung vòng xe đón Thịnh, giả làm khách cùng đi xem hàng mẫu. Khi xe vừa qua khỏi cầu Sài Gòn, Thịnh dùng dao khống chế, bắt nạn nhân nằm dưới sàn xe ôtô. Đồng thời, Chung và Thịnh lấy chiếc điện thoại di động và 7 triệu đồng trong giỏ xách của chị này...

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm