Truy nã một giám đốc lừa nửa tỉ đồng

Tuấn nguyên là giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Phước Đạt. Tuấn luôn khoe mình có quan hệ nhân thân với cán bộ lãnh đạo Bộ Công an để tạo lòng tin với đối tác. Giữa năm 2013, Tuấn gặp bà NTL (ngụ quận 3, TP.HCM). Nghe bà L. trình bày có chồng làm cơ quan nhà nước đang liên quan đến một vi phạm nên bị xem xét kỷ luật nặng. Tuấn nói sẽ dùng mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an để giúp chồng bà L. không bị kỷ luật. Bà L. đã chi cho Tuấn 450 triệu đồng.

Tuy nhiên, bà L. chờ mãi không thấy Tuấn làm gì mà liên tục hứa hẹn rồi cắt đứt liên lạc. Nghi mình bị lừa, bà L. tố cáo Tuấn đến cơ quan công an. Qua điều tra, xác định Tuấn có hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. Ngày 12-6, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an TP.HCM ra lệnh truy nã.

Ai phát hiện, bắt giữ được Tuấn đề nghị báo về cho cơ quan Công an TP.HCM theo số điện thoại: (08) 38640508.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm