Thành lập văn phòng thừa phát lại quận Thủ Đức

Thực hiện Nghị quyết 36/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại đến cuối năm 2015, TP.HCM đã cho phép thành lập thêm hai Văn phòng Thừa phát lại tại quận Thủ Đức và huyện Hóc Môn. Ngoài ra, hai Văn phòng thừa phát lại tại quận 7 và huyện Bình Chánh đang trong quá trình thẩm định hồ sơ, xin phép thành lập. Như vậy, theo chủ trương chung, đến cuối năm 2015, TP.HCM sẽ có tổng cộng 12 Văn phòng Thừa phát hoạt động thí điểm.

Ngoài việc tiếp tục thí điểm chế định thừa phát lại, phạm vi thực hiện thí điểm ngoài TP.HCM ra cũng được mở rộng thêm ra 12 tỉnh, thành phố. Đến nay, cả nước có khoảng 40 Văn phòng thừa phát lại đã được thành lập và hoạt động thí điểm trên cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm