Dự án Luật Hộ tịch: Khai tử, kết hôn… sẽ được ghi chú vào sổ khai sinh

Trong đó, dự thảo quy định sổ đăng ký khai sinh sẽ được coi là sổ hộ tịch gốc, tất cả việc hộ tịch của mỗi cá nhân sau khi được đăng ký vào các sổ hộ tịch dành riêng cho từng loại việc sẽ phải ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh.

Theo quy định hiện hành, mỗi việc hộ tịch (sinh, kết hôn, tử, nuôi con nuôi, giám hộ…) được đăng ký vào một sổ hộ tịch tương ứng. Cách thức đăng ký hộ tịch này dẫn đến tình trạng dữ liệu hộ tịch của cá nhân bị phân tán ở các sổ hộ tịch khác nhau và được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau. Hệ lụy của việc này là các cơ quan, tổ chức không nắm được đầy đủ, chính xác các yếu tố nhân thân về hộ tịch của mỗi cá nhân; còn cá nhân cũng gặp nhiều khó khăn khi cần chứng minh nhân thân hộ tịch của mình.

Đ.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều