Đưa tin sai sự thật về giá cả bị phạt 100 triệu đồng

Các hành vi vi phạm này diễn ra trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài thì phạt tiền lên đến 100 triệu đồng”. Đây là nội dung trong nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 9-11-2013.

Ngoài ra, các hành vi gian lận về giá; lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch bệnh để định giá bất hợp lý bị phạt đến 30 triệu đồng. In, đặt in hóa đơn giả, khởi tạo hóa đơn điện tử giả, cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đều bị xử phạt từ 20 triệu đến 50 triệu đồng. Không khai báo việc làm mất hóa đơn chưa lập bị phạt 8 triệu đồng… Trong ngày 25-9, Bộ Tài chính cũng đã đưa ra dự thảo thông tư hướng dẫn nghị định trên.

TRÀ PHƯƠNG - Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều