500 nghệ sĩ trình diễn khai mạc 'Năm du lịch quốc gia 2016'

20 giờ ngày mai (10-4), lễ khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2016” có tên gọi Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long - Visit Vietnam Year 2016 - Phu Quoc - Me Kong Delta  với chủ đề: “Khám phá đất phương Nam” - Explore the Southern Land. Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Nam Duy Linh, hoa hậu Đặng Thu Thảo, á hậu Kim Nguyên đang chờ tập luyện trên sân khấu

Có mặt trình diễn tại buổi lễ có các nghệ sĩ cải lương: Trọng Hữu, Thanh Ngân, Quế Trân, Võ Minh Lâm…

Các ca sĩ: Quang Linh, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Võ Hạ Trâm, Quốc Đại, Tiêu Châu Như Quỳnh, Vân Khánh, nhóm Mắt Ngọc, ca sĩ Hàn Quốc Cho Hye Rong…

Các người đẹp: Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo, á hậu Hoa hậu Hoàn vũ  Lệ Hằng, á hậu Biển xanh toàn cầu Kim Nguyên, nam vương Duy Linh…

Ngoài ra còn có nghệ sĩ múa Thùy Chi, nghệ sĩ hài Thu Trang, nhóm múa Lạc Việt, các nghệ sĩ của tỉnh Kiên Giang và các diễn viên quần chúng.

Công ty Ngôi Sao Mới - New Star, đơn vị thực hiện chương trình nghệ thuật đêm khai mạc này cho biết: Với chủ đề “Khám phá đất phương Nam”, lễ khai mạc được dàn dựng trên sân khấu thiết kế quy mô, ấn tượng với nhiều hình ảnh cuộc sống vùng đất phương Nam, kết hợp những loại hình nghệ thuật truyền thống như đàn ca tài tử, cải lương với nhạc trẻ hiện đại và hoạt cảnh múa...

Nội dung chương trình nhằm quảng bá nét đẹp của du lịch, con người vùng đất phương Nam và đất nước Việt Nam nói chung qua các phần nghệ thuật như: Vùng đất Chín Rồng, Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận, Khám phá đất phương Nam, Rạng rỡ Việt Nam…

 Sân khấu lễ khai mạc được đặt tại sân bay cũ (thị trấn Dương Đông, Phú Quốc) trong khuôn viên rộng hơn 3.000 m2. Phần chính của sân khấu biểu diễn có chiều rộng hơn 60 m và chiều sâu hơn 40 m. Riêng màn hình LED sử dụng tại sân khấu lên đến 20 màn hình.

Chương do nghệ sĩ Dương Thảo đạo diễn sân khấu, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn làm tổng đạo diễn, Công ty New Star thực hiện. Ngoài lễ khai mạc “Tuần lễ du lịch quốc gia 2016” còn có lễ bế mạc sẽ diễn ra vào đêm 24-12, đây là sự kiện có quy mô cấp quốc gia chủ yếu được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra, các sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2016 còn được tổ chức tại 18 tỉnh, thành trong cả nước tham gia hưởng ứng.

Trong thời gian diễn ra lễ khai mạc, tại Phú Quốc còn có tám hoạt động hưởng ứng diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh như: Triển lãm tranh cổ động đường phố “Biển đảo và quê hương”, từ ngày 4 đến 9-4, tại Công viên Tôn Đức Thắng, TP Rạch Giá. “Hội chợ Thương mại vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL gắn với Năm Du lịch quốc gia 2016” từ ngày 7 đến12-4. tại quảng trường Trần Quang Khải, TP Rạch Giá. Giải Golf hữu nghị cấp bộ trưởng vào ngày 10-4 tại sân golf Khu du lịch Vinpearl, huyện Phú Quốc; lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương - Tân Hiệp ngày 16-4 (mồng 10-3 âm lịch) tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, huyện Tân Hiệp. Chương trình ca nhạc “Khát vọng trẻ” ngày 29-4 tại TP Rạch Giá. Chương trình nghệ thuật “Tình ca Boléro” đêm 1-5 tại Khu du lịch Vinpearl, huyện Phú Quốc. Giải Vô địch đua thuyền buồm toàn quốc diễn ra từ ngày 5 đến 6-5 tại huyện Phú Quốc. Giải Vô địch đua thuyền rồng toàn quốc, từ ngày 8 đến 10-5 tại huyện Phú Quốc.

Một số hình ảnh sân khấu quy mô, ấn tượng đậm màu sắc Phương Nam đang được gấp rút hoàn thành:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm