Ảnh: Độc đáo 'động vật biển' bay lên trời

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival di sản Quảng Nam lần thứ 6 năm 2017. Trước đó, tại Hội An (Quảng Nam), cũng diễn ra lễ hội diều quốc tế. Lễ hội thu hút 9 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Canada, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Newzealand và Việt Nam tham dự.

Nhiều con diều hình dáng độc đáo trong lễ hội diều quốc tế ngày 9-6.

Khoảng 90 nghệ nhân diều nước ngoài và 21 nghệ nhân trong nước tham gia thả diều ở biển Tam Thanh và biển Hội An trong hai ngày 8 và 9-6.

Theo Sở Văn hóa - Du lịch tỉnh Quảng Nam, hội diều có khoảng 300 con diều lớn nhỏ, mô phỏng hình những động vật phần lớn là ở biển như cá mập, bạch tuộc, sứa, mực… ngoài ra còn có chim lửa và bướm. Hội diều sẽ kết thúc trong trong chiều tối hôm nay, 9-6, trước khai mạc Festival di sản Quảng Nam.

Diều hình chim bay trên trời

Nghệ nhân Thái Lan đang căng diều

Một con diều hình đồi mồi sắp lên trời

Nhiều người thích thú với diều sứa.

Diều cá mập

Có những thành viên nhí trong đội diều Việt Nam

Những em nhỏ thích thú chơi với diều

Khách thích thú với những con diều hình thù đẹp

Diều rồng rực rỡ trên bầu trời

Chuẩn bị căng diều

Chỉnh dây diều

Nhiều người thích thú chụp ảnh với diều ở bãi biển

Một nghệ nhân diều Việt đang neo dây vào bao cát.

Diều hình rắn hổ mang.

Lễ hội diều quốc tế sẽ kết thúc vào chiều tối 9-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm