Bắc Kinh tổ chức Giải múa cột quốc tế lần đầu tiên

Khoảng 50 vũ công đến từ 14 quốc gia bao gồm Anh, Nga, Argentina, Ukraine, Chile, Philippines và nước chủ nhà Trung Quốc tham gia vào các vòng thi múa cột ở Thủ đô Bắc Kinh.

Những vận động viên này cũng kêu gọi Ủy ban Olympic thêm môn thể thao này vào Thế vận hội Olympic sắp tới. (Nguồn: CCTVNews)

Hai thí sinh người Nga đã nắm giữ cả hai giải nhất giải đơn nam lẫn đơn nữ. (Nguồn: CCTVNews)

Vô địch giải đơn nữ, Galina Musina (25 tuổi) chia sẻ với AP: 'Tôi hy vọng môn múa cột có thể trở nên phổ biến hơn. Đây là một một thể thao thú vị và tôi ước ngày càng có nhiều vận động viên tham gia hơn và trong tương lai, nó sẽ trở thành một môn thể thao chính thức của Olympic.' (Nguồn: CCTVNews)

Múa cột đang trở thành một môn thể thao phổ biến trên thế giới khi xu hướng tới các phòng tập thể hình tăng cao. (Nguồn: CCTVNews)

Chỉ tính riêng ở Trung Quốc đã có hơn 100.000 người tham gia. (Nguồn: CCTVNews)

Bằng sức mạnh và độ dẻo dai, các vũ công đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc cho hàng trăm khán giả. (Nguồn: CCTVNews)

Khoảng 50 vũ công đến từ 14 quốc gia bao gồm Anh, Nga, Argentina, Ukraine, Chile, Philippines và nước chủ nhà Trung Quốc tham gia vào các vòng thi ở Thủ đô Bắc Kinh. (Nguồn: CCTVNews)

Theo VIETNAM+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm