Bạc Liêu khai thác du lịch nhà cổ

Trong đó, những ngôi nhà cổ nổi bật tiêu biểu cho vùng đất Bạc Liêu xưa như: Thư viện tỉnh Bạc Liêu đường Hai Bà Trưng (ngôi nhà nguyên là của ông Trần Văn Chương, thân sinh bà Trần Lệ Xuân - vợ cố vấn Ngô Đình Nhu) được xây dựng từ đầu thế kỷ XX; dinh thự công tử Bạc Liêu tọa lạc tại đường Điện Biên Phủ (đây là tòa nhà Tây của ông Trần Trinh Trạch, cha của công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy). Toàn bộ vật liệu xây dựng và trang trí nội thất của tòa nhà này đều được mang từ Pháp qua; nhiều ngôi nhà cổ khác như phủ thờ dòng họ Cao Triều - ngôi nhà có kiến trúc kiểu Tây pha trộn kiến trúc Trung Hoa, cách bài trí và đồ dùng đều được giữ nguyên hiện trạng cho đến ngày nay...

Đây là mô hình mới vừa bảo tồn, quảng bá di tích lịch sử kiến trúc, vừa thu hút du khách.

T.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm