Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 2

Theo ban tổ chức (Ủy ban Dân tộc Chính phủ và Công ty CIAT), cuộc thi nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em trong cả nước; giới thiệu và tôn vinh vẻ đẹp của thiếu nữ các dân tộc Việt Nam…

Nữ công dân Việt Nam 18-28 tuổi, tốt nghiệp THPT, cao từ 1m58 trở lên, thể hình cân đối, chưa kết hôn, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ (hoặc chuyển đổi giới tính) đều có thể tham gia cuộc thi. Hồ sơ dự thi gửi về Ủy ban Dân tộc Chính phủ hay Công ty CIAT trước ngày 15-10.

Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 2 ảnh 1

Các người đẹp đoạt giải cao nhất tại cuộc thiHoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 1 tổ chức tại Đà Lạt năm 2006. Ảnh: CTV

Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 10-12 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Thí sinh đoạt danh hiệu hoa hậu sẽ nhận giải thưởng 100 triệu đồng; Á hậu 1 nhận 70 triệu đồng; Á hậu 2 nhận 50 triệu đồng; và nhiều giải thưởng phụ khác.

H.BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm