Đầu tư 45 tỉ đồng nâng cấp Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Việc nâng cấp này phải hoàn thành trong năm 2016 để kịp thời giới thiệu di sản đặc sắc này đến các quốc gia tham dự “Tuần lễ cấp cao APEC” tại Đà Nẵng vào năm 2017.

Bảo tàng này hiện có hai khối nhà chính được xây dựng từ năm 1915 đến 1936 và năm 2002. Trong quá trình trùng tu, cải tạo, TP sẽ giữ nguyên hiện trạng khối nhà cổ xây từ năm 1915 đến 1936. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, dự án trùng tu, nâng cấp sẽ được khởi công vào tháng 11-2015, nhân kỷ niệm 100 năm công trình Bảo tàng Điêu khắc Chăm (1915-2015) và ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11. Bảo tàng Điêu khắc Chăm hiện đang trưng bày hàng ngàn cổ vật Chăm vô cùng quý giá, nơi đến tham quan của rất nhiều du khách trong và ngoài nước.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm