Đề nghị bỏ vòng loại, giữ chung kết chọi trâu Đồ Sơn

Theo đó, văn bản đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017. Trường hợp xem xét tiếp tục tổ chức lễ hội, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cùng đề nghị tổ chức hội thảo về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn để tham khảo ý kiến về các hoạt động của lễ hội. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu báo cáo UBND TP xem xét.

Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao cũng đề nghị UBND TP Hải Phòng rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy chế tổ chức Lễ hội chọi trâu, cụ thể: Bỏ việc tổ chức vòng đấu loại, chỉ tổ chức vòng đấu chung kết vào đúng ngày 9-8 âm lịch theo lễ hội truyền thống. Quán triệt việc thực hiện nghiêm quy chế tổ chức của lễ hội theo yêu cầu đảm bảo tuyệt đối cho người điều khiển trâu và khách tham quan, báo cáo UBND TP.

Trâu số 18 bất ngờ đuổi, húc chủ trâu đối thủ, rồi sau đó lại bất ngờ quay lại húc chính chủ mình nhiều lần, sừng đâm xuyên đùi trái. Ảnh: Phong pink

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 1-7,  ở kháp đấu 14 vào thời điểm khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, trâu số 18 và trâu số 23 được đưa vào thi đấu. Khi vừa vào sân, trâu số 18 bất ngờ đuổi, húc chủ trâu đối thủ, rồi sau đó lại bất ngờ quay lại húc chính chủ mình nhiều lần, sừng đâm xuyên đùi trái. Không lâu sau đó, chủ trâu đã tử vong tại bệnh viện.

Thấy vậy, rất nhiều người đã vào giải cứu cho chủ trâu này. Sau khi được sơ cứu, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt-Tiệp. Ngay sau khi xảy ra sự cố, ban tổ chức đã dừng các kháp đấu còn lại để bảo đảm an toàn cho du khách. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm