Đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia với Trường lũy Quảng Ngãi

Di tích này được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ XV và cơ bản được hoàn thành vào thế kỷ XIX, trải dài qua nhiều huyện của tỉnh Quảng Ngãi (Trà Bồng, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Đức Phổ...). Đây là công trình kiến trúc độc đáo, hùng vĩ chạy dọc gần hết chiều dài Đông Trường Sơn, vắt lên sườn đồi... Trường lũy Quảng Ngãi còn là một công trình có giá trị văn hóa đặc biệt, là công sức xây dựng của người dân bao đời.

Hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi đã lập xong hồ sơ di tích đối với công trình này.

L.NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm