Đông đảo nghệ sĩ, khán giả đến viếng NSND Thanh Tòng

Đám tang của NSND Thanh Tòng tổ chức giản đơn, không kèn không trống ở một khu phố vắng nhưng bên trong thật qui mô, to lớn với rất nhiều tràng hoa và những tên tuổi nghệ sĩ, chính quyền TP.HCM, các ban ngành đoàn thể và đông đảo người dân đến viếng không ngớt.

Trong tối ngày 22 và ngày 23-9, có rất đông nghệ sĩ cải lương trong nước lẫn hải ngoại đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng đám tang NSND Thanh Tòng.

Từ những nghệ sĩ cải lương, những lãnh đạo các đoàn cải lương những tỉnh miền Tây như: danh hài Thanh Nam của Đoàn nhân dân Kiên Giang... cũng lặn lội đến viếng.

Những nghệ sĩ cải lương lão thành đã từ lâu vắng bóng trên sân khấu như: Bích Hạnh, Bích Thủy, Hữu Tài.... Những trưởng đoàn hát xưa như: Sài Gòn 1, Sài Gòn 2... đã tìm đến viếng. Các nghệ sĩ đang ở hải ngoại như: Thành Được,  Mỹ Châu, Thanh Bạch, Bạch Lê, Bạch Lựu, Điền Thanh, Ngọc Đáng, Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Phương Hồng Thủy, Cẩm Thu, Vũ Luân... đều gửi điện hoa viếng.

Gia đình những bậc lão thành cây đa cây đề của sân khấu như gia đìnhcố NSND Năm Châu - Kim Cúc, soạn giả Lê Duy Hạnh, NSND Kim Cương, gia đình nghệ sĩ Bạch Mai, gia đình cố nghệ sĩ Minh Phụng…; Những ngôi sao sân khấu cải lương hàng đầu như: Bạch  Tuyết, Lệ Thủy, Thanh Nam, Thoại Miêu, Bạch Long, Thoại Mỹ, Thanh Ngân, Linh Châu, Cẩm Tiên, Phượng Loan, Hữu Quốc, Lê Trung Thảo… cũng đã đến viếng.

Những nghệ sĩ kịch nói, sân khấu kịch nói, ca sĩ tên tuổi, ca sĩ trẻ như: sân khấu Phú Nhuận, sân khấu IDECAF, ca sĩ Hương Lan, danh hài Tấn Beo, Việt Hương, nghệ sĩ Thanh Hoàng, Hữu Châu, Thành Lộc, ca sĩ Giao Linh,  Mỹ Tâm, Đông Quân, đạo diễn Trần Vy Mỹ… cũng đã đến thắp hương cho nghệ sĩ Thanh Tòng; và còn rất nhiều những nghệ sĩ, ca sĩ trẻ, các công ty giải trí – truyền thông,....

Với sự đóng góp to lớn của NSND Thanh Tòng cho nghệ thuật cải lương tuồng cổ và vị trí thống soái trong làng cải lương hồ quảng, không chỉ đồng nghiệp trân trọng ông mà ông còn nhận được sự trân trọng của chính quyền TP.HCM và ngành văn hóa cả nước.

Có rất nhiều lãnh đạo nhà nước và TP.HCM gửi vòng hoa đến viếng đám tang ông như: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu,…

Nhiều cơ quan, ban ngành cũng đến viếng như: Sở Văn hóa – thể thao, Đài Truyền hình, Đài phát thanh TP.HCM.

Và dĩ nhiên, đến tiễn đưa NSND Thanh Tòng – một nghệ sĩ lớn của cải lương miền Nam không thể thiếu đông đảo người, dân, khán giả đến với ông.

Hình ảnh nghệ sĩ và chính quyền TP.HCM đưa tiễn NSND Thanh Tòng: 

Nghệ sĩ :  Quốc Kiệt, Bích Hạnh, Quế Trân, Xuân Minh, nghệ sĩ trẻ , Trường Sơn, danh hài - nghệ sĩ Thanh Nam.

Các vòng hoa của lãnh đạo

Con trai trưởng NSND Thanh Tòng.

Bức hình vai diễn Lữ Bố, tưởng nhớ NSND Thanh Tòng

Ông Võ Trọng Nam - Phó  giám đốc Sở Văn hóa - thể thao đến viếng.

Thứ hai qua,, nghệ sĩ Trung Thảo, chị Bích nhắc tuồng, nghệ sĩ Thoại Miêu, nghệ sĩ Chí Cường - Kim Lan, nghệ sĩ Hiếu Cảnh.

Đại diện Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật , Sở Văn hóa - thể thao và nghệ sĩ Trường Sơn.

Nghệ sĩ Thanh Nam chia buồn cùng nghệ sĩ Quế Trân.

Bàn thờ NSND Thanh Tòng giản dị.

Đại gia đình của NSND ThanhTòng

Danh sách đến viếng.

Vợ NSND Thanh Tòng và con dâu.

Đông đảo nghệ sĩ, khán giả đến viếng NSND Thanh Tòng ảnh 13
Các nghệ sĩ: Chí Linh, Thanh Ngân, Điền Trung.

Đông đảo nghệ sĩ, khán giả đến viếng NSND Thanh Tòng ảnh 14
Nhòm nghệ sĩ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và các nghệ sĩ khác.

Đông đảo nghệ sĩ, khán giả đến viếng NSND Thanh Tòng ảnh 15
Nghệ sĩ Bạch Tuyết , Lệ Thủy, Phượng Loan chia buồn cùng gia đình.

Đông đảo nghệ sĩ, khán giả đến viếng NSND Thanh Tòng ảnh 16
Đám tang NSND Thanh Tòng im lặng không ồn ào kèn trống.

Đông đảo nghệ sĩ, khán giả đến viếng NSND Thanh Tòng ảnh 17
Gia đình nghệ sĩ Trường Sơn và các con Tú Sương, Ngọc Trinh, Lê Thanh Thảo, con rể Điền Trung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm