Ngắm TP.HCM từ trên cao bằng thủy phi cơ

Trước đó, một hãng hàng không tư nhân đã chính thức đề xuất hành trình bay ngắm TP.HCM từ trên cao, dự kiến xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất - bán đảo Thanh Đa - khu trung tâm TP - cầu Phú Mỹ và điểm cuối hành trình là Cần Giờ. Du khách sẽ được thưởng lãm TP.HCM từ độ cao 150-300 m, sau đó bay qua bán đảo Thủ Thiêm, xuống rừng ngập mặn Cần Giờ và hạ cánh cạnh trung tâm Khu du lịch sinh thái Vàm Sát. Tần suất khai thác thời gian đầu dự kiến một chuyến/ngày với giá vé khứ hồi khoảng 12 triệu đồng/người.

Thủy phi cơ bắt đầu được đưa vào khai thác thương mại từ năm 2014. Hiện có hai tuyến du lịch sử dụng thủy phi cơ là TP.HCM - Phan Thiết (giá vé 5,3 triệu đồng người/lượt) và Hà Nội - Hạ Long (giá vé 5,9 triệu/người/lượt).

MINH LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm