Phải lấy ý kiến cộng đồng khi xây cáp treo​

Theo đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình làm việc với UBND TP Hà Nội để thống nhất về chủ trương xây dựng tuyến cáp treo nói trên trước khi gửi tới Bộ. Bộ cũng chỉ đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Hòa Bình và chủ đầu tư tuyến cáp treo Hương Bình phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội nghiên cứu những vấn đề liên quan đến lĩnh vực bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh trong khu vực dự kiến xây dựng tuyến cáp treo nói trên, đánh giá sự ảnh hưởng của việc xây dựng tuyến cáp treo tới di tích và xin ý kiến của cộng đồng dân cư địa phương, các cơ quan, nhà khoa học liên quan về vấn đề nêu trên.

Trước đó, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đồng ý giao cho Công ty TNHH MTV Du lịch Thái Bình là nhà đầu tư nghiên cứu lập và triển khai đầu tư xây dựng dự án tuyến cáp treo Hương Bình nhằm nâng cao khả năng kết nối giao thông giữa hai khu di tích danh động, chùa Long Vân (thuộc quần thể danh thắng chùa Hương) và chùa Tiên (thuộc quần thể danh thắng hang động chùa Tiên). Qua đó tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn được khoảng thời gian khi di chuyển qua lại giữa hai danh thắng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch ở hai khu di tích danh thắng Hương Sơn của TP Hà Nội và chùa Tiên của tỉnh Hòa Bình.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm