Đường hoa Nguyễn Huệ tết Bính Thân đang dần hoàn thiện

Theo kế hoạch, đường hoa năm nay thi công sớm hơn năm ngày so với năm trước (bắt đầu từ ngày 21-1 đến ngày 5-2 (12-27 tháng Chạp)). Đơn vị thực hiện đường hoa đã nhận bàn giao mặt bằng và rào chắn thi công đường hoa từ sáng 20-1.

 Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ sau sáu ngày thi công

Với chủ đề "TP.HCM: Hòa bình, hội nhập và phát triển", đường hoa chính thức phục vụ người dân tham quan, vui chơi trong tám ngày tết (từ 19 giờ ngày 5-2 đến khuya 12-2 (tức từ tối 27 tháng Chạp đến khuya mùng 5 tháng Giêng)).

 Các công nhân đang thi công đường hoa dưới cái nắng rát da của Sài Gòn

Hiện tại, các công nhân đang miệt mài làm việc dù trời rất nắng để đảm bảo tiến độ hoàn thành của đường hoa tết Bính Thân. Nghệ nhân Nguyễn Minh Phương - người chế tác linh vật khỉ cho đường hoa cho biết đang hoàn thành những phần việc cuối cùng và sẽ đưa đại gia đình khỉ ra phố đi bộ trước ngày khai mạc hai ngày.

 Hệ thống tiểu, đại cảnh của đường hoa tết Bính Thân đang được thi công tại đường Nguyễn Huệ

Bên cạnh đường hoa, các đơn vị ở TP sẽ trang trí, chiếu sáng nghệ thuật phố đi bộ Nguyễn Huệ  phục vụ tết Nguyên đán từ ngày 27-1 đến 20-2.

Ba tuyến đường khác là Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi và Đồng Khởi sẽ được tổ chức đường sách kết nối với đường hoa.

 Các công nhân đang chuyển hệ thống tiểu cảnh, đại cảnh từ khu du lịch Tân Cảng ra phố Nguyễn Huệ lắp ráp

 Đường hoa Nguyễn Huệ tết Bính Thân đang dần hoàn thiện ảnh 8
Nghệ nhân Nguyễn Minh Phương đang chăm chút những chi tiết cuối cùng của đại gia đình khỉ - linh vật của đường hoa năm nay

 Đường hoa Nguyễn Huệ tết Bính Thân đang dần hoàn thiện ảnh 9
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm