‘Đường lưỡi bò’ vào xẩm Việt

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, tác giả lời thơ bài xẩm Đường lưỡi bò, cho biết: “Nhóm xẩm Hà thành cũng muốn góp chung tiếng nói cùng các văn nghệ sĩ trong nước về việc ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về “đường lưỡi bò” của Trung Quốc vô giá trị. Chúng tôi muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nước ta theo cách riêng của mình, đó chính là nói bằng tiếng nói của xẩm”.

Ngày 12-8 tới, nhóm xẩm Hà thành sẽ mang đến cho khán giả Hà Nội đêm xẩm Công cha ngãi mẹ sinh thành với nội dung ca ngợi công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha cũng như ca ngợi tình yêu quê hương. Ngoài hát xẩm, đêm nghệ thuật còn giới thiệu hát ru, hát văn và một số ca khúc hay viết về mẹ với sự thể hiện của các nghệ sĩ: Mai Tuyết Hoa, Nguyễn Quang Long, Khương Cường, Phạm Đình Dũng, Hải Đăng, Hữu Du cùng các khách mời: NSƯT Thúy Ngần, nhạc sĩ Giáng Son…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm